Lạnh gáy phương thức an táng bằng cách ăn xác người chết

Google News

(Kiến Thức) - Người Aghori Babas ở Ấn Độ khiến nhiều người trên thế giới kinh hãi khi họ có phương thức an táng bằng cách ăn xác người chết.

Lanh gay phuong thuc an tang bang cach an xac nguoi chet
Người Aghori Babas có phương thức an táng ghê sợ.
Người Aghori Babas cũng theo đạo Hindu nhưng họ lại tu hành bằng cách ăn thịt người chết. Khi một thành viên trong nhóm mất đi, xác chết của thành viên trong nhóm sẽ được người Aghori Babas ăn sạch sẽ, chỉ để lại xương cốt. Những chiếc xương cốt sẽ được giữ lại để làm đồ gia dụng, đồ trang sức, bát uống rượu...
Ngoài ra, họ còn vớt những xác chết trôi nổi trên sông Hằng và thưởng thức chúng như những món ăn đặc sản đến từ cõi vĩnh hằng.
Họ tin rằng ăn thịt người sẽ giúp họ sống chung hòa với cái chết. Ngoài ra, họ còn tu hành, tập Yoga và cũng làm rất nhiều việc thiện như cứu chữa nhiều người bị bệnh phong.
Mời quý độc giả xem video dưới đây:
Nguồn video: Clip.vn.
Ngà Lê

Bình luận(0)