Cách dùng nấm linh chi hỗ trợ thần kinh

Google News

(Kiến Thức) - Cách dùng nấm linh chi để dự phòng và hỗ trợ trị liệu chứng suy nhược thần kinh thường có ở người già nhưng không phải ai cũng tường tận.

 Ảnh minh họa.
-  Linh chi 30g thái phiến ngâm với 500ml rượu trắng, đậy kín nắp, sau 7 ngày thì dùng được, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10 - 20ml.
- Linh chi 10g, thục địa 25g, sắc kỹ nhỏ lửa 2 lần, mỗi lần 1 giờ, hòa đều 2 nước chia uống 2 lần sáng và chiều. Dùng liên tục trong 1 tháng, có tác dụng trị chứng thiếu máu, mất ngủ, hồi hộp, dễ kinh sợ.
- Linh chi 1kg, đường trắng 800g, sắc nhỏ lửa 2 lần, mỗi lần 1 giờ, hòa đều 2 nước, sắc cô còn 1.500ml, bỏ đường trắng khuấy đều cho tan để được 2.000ml siro linh chi. Uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10ml.
- Linh chi 10g thái phiến, sắc nhỏ lửa cùng nhân sâm 5g, khi được bỏ bã linh chi, ăn sâm, nước sắc chia uống 2 lần trong ngày. Có tác dụng trị chứng đầu choáng mắt hoa, hồi hộp, mất ngủ do dương hư.
ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Bệnh viện T.Ư Quân đội 108)

Bình luận(0)