Đứng một chân để... dự đoán nguy cơ mất trí

Google News

(Kiến Thức) - Một nghiên cứu cho thấy, thăng bằng trên một chân có thể cho biết một người có nguy cơ mất trí hoặc đột quỵ.

Cách nhà khoa học cho biết đứng một chân khoảng 20 giây có liên kết với chứng đột quỵ thầm lặng. Mặc dù chấn thương não quá nhỏ để gây ra các triệu chứng nhưng các nhà khoa học vẫn có thể chỉ ra các vấn đề đang phát triển. Đột quỵ thầm lặng hoặc nhồi máu làm tăng nguy cơ đột quỵ toàn diện và chứng mất trí.
 ứng một chân là biện pháp đơn giản kiểm tra những bất thường của não bộ.
Tiến sĩ Yasuharu Tabara, trưởng nhóm nghiên cứu ở Đại học Kyoto, Nhật Bản cho hay: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đứng thăng bằng một chân là một bài kiểm tra quan trọng cho sức khỏe não bộ.”
Họ tiến hành thử nghiệm ở 841 phụ nữ và 546 nam có độ tuổi trung bình 67. Tất cả được yêu cầu đứng một chân, mở mắt trong vòng tối đa 60 giây. Kết quả cho thấy, 34.5 người trong số này gặp rắc rối khi thăng bằng, có hiện tượng nhồi máu.
Tiến sĩ Tabara cho biết: “Đứng một chân là biện pháp đơn giản kiểm tra những bất thường của não bộ”.
Hoàng Minh

Bình luận(0)