Bài thuốc chữa bạc tóc

Google News

(Kiến Thức) - Theo Đông y, câu kỷ tử có vị ngọt, tính bình, vào 3 kinh phế, can và thận. Tác dụng bổ can thận, nhuận, kế táo, mạch gân cốt.

Hỏi: Bài thuốc chữa tóc bạc sớm, ngoài vị thuốc hà thủ ô, còn có 2 vị thuốc là câu kỷ tử và cúc hoa. Xin cho biết tác dụng của hai vị thuốc này? Cách chế biến ra sao? - Phạm Thị Luyến Hiếu (quận 1, TPHCM).
 Ảnh minh họa.
Lương y Đinh Công Bảy, Tổng Thư ký Hội Dược liệu TPHCM: Câu kỷ tử là quả chín phơi khô của cây câu khởi (còn gọi là khởi tử). 
Theo Đông y, câu kỷ tử có vị ngọt, tính bình, vào 3 kinh phế, can và thận. Tác dụng bổ can thận, nhuận, kế táo, mạch gân cốt. Thường dùng làm thuốc chữa can thận suy yếu, di mộng tinh, đau lưng mỏi gối, hoa mắt, mắt mờ, tóc bạc sớm, ho lâu ngày, viêm phổi, đái tháo đường, suy nhược cơ thể. Ngày dùng 4 - 16g dạng thuốc sắc uống hoặc ngâm rượu uống. Thường kết hợp với các vị thuốc bổ can thận khác để ngâm rượu. Cúc hoa là hoa khô của cây cúc hoa vàng (hoàng cúc). 
Theo Đông y, cúc hoa vàng có vị đắng cay, tính ôn, vào 3 kinh phế, can và thận. Tác dụng tán phong thấp, thanh đầu mục (làm nhẹ đầu, sáng mắt), giáng hỏa, giải độc. Thường dùng chữa các chứng hoa mắt, chóng mặt, sốt, nhức đầu, đau mắt đỏ, chảy nhiều nước mắt, mắt khô tròng, mắt mờ, cao huyết áp (do can thận âm hư). Ngày dùng 8 - 16g, dạng sắc uống, dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác. 
Dùng ngoài để rửa, đắp chữa mụn nhọt. Uống cúc hoa lâu ngày sẽ giúp ngăn ngừa bạc tóc, mắt mờ, làm chậm quá trình lão hóa. Do đó, người ta thường kết hợp cúc hoa với câu kỷ tử và hà thủ ô trong bài thuốc chữa tóc bạc sớm do can thận yếu.
PV (ghi)

Bình luận(0)