Thể lao dễ lây bệnh cho người nhất

Google News

(Kiến Thức) - Vi trùng lao hay gây bệnh ở phổi nhất. 80% người mắc bệnh lao là lao phổi, số còn lại có thể lao hạch, lao xương khớp, lao màng não...

Hỏi: Trong cơ thể vi trùng lao hay gây bệnh ở đâu nhất? Và thể lao nào dễ lây bệnh cho người nhất? - Nguyễn Tiến Minh (Thanh Oai, Hà Nội).
 Ảnh minh họa.
ThS.BS Đào Bích Vân, Bệnh viện Phổi T.Ư: Vi trùng lao hay gây bệnh ở phổi nhất. 80% người mắc bệnh lao là lao phổi, số còn lại có thể lao hạch, lao xương khớp, lao màng não... Thể lao phổi dễ lây bệnh cho người nhất. Bởi vì trong đờm của người lao phổi thường chứa nhiều vi trùng lao. 
Khi người bị lao phổi hay ho khạc đờm, nói to, hắt hơi thì vi trùng lao sẽ theo những giọt nước bọt nhỏ li ti bắn ra và bay lơ lửng trong không khí. Khi ra ngoài cơ thể, vi trùng lao tồn tại rất lâu ở nơi ẩm thấp, thiếu ánh nắng và lưu chuyển trong không khí đi khắp mọi nơi.
PV (ghi)

Bình luận(0)