Có phải ngất là do bệnh tim?

Google News

Ngất là triệu chứng có thể gặp trong cuộc sống xảy ra trên cả nam lẫn nữ. Có thể là biểu hiện của sự kiệt sức sau vận động quá sức...

- Hỏi: Khi học môn thể dục, cháu thấy một số bạn nữ khi chạy thì hay bị ngất. Có phải ngất là bị bệnh tim, tại sao nữ dễ bị ngất hơn nam khi chạy? Cách xử trí ra sao? Trịnh Mạnh Quân (quận 7, TPHCM).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
BS Lê Minh Đức, Khoa Tim mạch, Bệnh viện FV TPHCM trả lời: Ngất là triệu chứng có thể gặp trong cuộc sống xảy ra trên cả nam lẫn nữ. Có thể là biểu hiện của sự kiệt sức sau vận động quá sức hoặc cũng có thể là biểu hiện bệnh lí, trong đó có bệnh tim. Do đó, bệnh lí tim chỉ là một trong những nguyên nhân gây ngất.
 
Những đối tượng bị ngất cần phải được tầm soát và thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa, trong đó có bác sĩ tim mạch để loại trừ nguyên nhân do tim. Thông thường các bạn nữ bị ngất sau hoạt động quá sức là do tình trạng thiếu hoạt động thể lực.

PV (ghi)
 
Bài đọc nhiều:

Bình luận(0)