Kiều nữ dùng thuốc kích dục hiếp tài xế 2 ngày là... phi lý

Google News

(Kiến Thức) - Các chuyên gia cho rằng, việc một kiều nữ sử dụng thuốc kích dục khiến tài xế taxi "quan hệ" liên tục trong 2 ngày là hoàn toàn vô lý.

Thời gian vừa qua, dư luận đang tranh cãi rất gay gắt về thực hư vụ việc kiều nữ cưỡng hiếp lái xe taxi trên địa bàn Thành Phố Hải Dương. Theo như thông tin trên báo chí, bằng thủ đoạn sử dụng thuốc kích dục, kiều nữ này đã lừa nhiều lái xe taxi trẻ, khoẻ vào nhà nghỉ hoặc thực hiện hành vi “cưỡng hiếp” ngay tại căn nhà của cô.
Theo báo chí đưa tin, chiêu trò của kiều nữ này thường dùng là cho thuốc kích dục vào nước, sau đó mời các lái xe uống, đợi đến khi thuốc kích dục ngấm, ả bắt đầu lạm dục các lái xe. Thậm chí, có những lái xe bị lạm dụng đến 2 ngày liên tục như trường hợp của anh D. Sau 2 ngày bị N lạm dục, D lê lết bò ra cửa kêu cứu. Do nhà rộng, cửa đóng kín, chẳng ai nghe tiếng, D. phải gắng hết sức mới bấm được số của quản lý cầu cứu. Khi quản lý đến, D như kẻ mất hồn, thều thào: "Cứu em với, em chết mất, nó bắt em quan hệ hơn 30 lần rồi".
 Căn nhà, nơi được cho là địa điểm kiều nữ cưỡng hiếp lái xe taxi.
Tuy nhiên, đứng trên phương diện khoa học cũng như tâm lý học, thì tờ báo đưa lời kể của anh D. có nhiều điểm không phù hợp.
Thứ nhất, đối với thuốc kích dục, một chuyên gia về Nam học và hiếm muộn (xin được giấu tên) cho biết: “Hiện, không có loại thuốc nào gọi là thuốc kích dục được cơ quan quản lý cấp phép lưu hành ở Việt Nam, nên loại thuốc mà kiều nữ này sử dụng chắc chắn là loại thuốc không chính thống. Hơn nữa, trên thế giới hiện nay không hề có một nghiên cứu nào công bố về thuốc kích dục hay thuốc tăng cường sinh lý có thể kéo dài sự cương cứng, hay nói cách khác là ham muốn cho nam giới đến 2 ngày. Điều đó có thể cho thấy, thông tin lạm dụng thuốc kích dục để lạm dục trong vòng 2 ngày là không phù hợp”.
Hiện nay, trên thế giới, các nhà nghiên cứu mới chỉ nghiên cứu ra Viagra, tuy nhiên đây hoàn toàn không phải là thuốc kích dục, mà chỉ làm tăng sự cương cứng nhưng không ảnh hưởng đến dục năng hay ham muốn tình dục ở người bình thường. Về tác dụng, Viagra có thể cho tác dụng trong một ngày, không có tác dụng cho ngày hôm sau.
Nói về sự vụ trên, có thể kiều nữ tiên N. này sử dụng một loại hoạt chất gì đó dưới danh nghĩa là “thuốc” kích dục. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, thứ được gọi là “thuốc” dùng để xâm hại tình dục đó có tên tân dược bị cấm gồm: Rohypnol, GHB,Progesterex. Rohypno là tên thương mại của nhóm hoạt chất flunitrazepam, là thuốc an thần mạnh, làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, nếu bị lạm dụng thì nạn nhân mất khả năng chống cự về thể chất hay tình dục. Cách dùng thuốc thường gặp nhất ở giới trẻ là dùng rượu, rồi kết hợp với bia để tăng thêm hiệu quả.
Về loại “thuốc” này, sau khi uống khoảng 10 phút, người sử dụng sẽ cảm thấy chóng mặt, mất ý thức về định hướng; đồng thời cảm thấy quá nóng hay quá lạnh, sau đó bất tỉnh. Ảnh hưởng sâu nhất của thuốc xảy ra trong vòng 2 giờ nhưng tác dụng có thể kéo dài đến 8 đến 24 giờ, chứ không hề có tác dụng sâu đến 2 ngày liên tục.
Thứ hai, nếu xét trên phương diện tâm lý, thì chắc hẳn người tài xế này cũng có vấn đề, chứ không riêng gì kiều nữ tên N. Với sức lực của một người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức, không dễ để một cô gái cưỡng bức và khống chế đến 2 ngày, rồi mới cầu cứu sự giúp đỡ.
Đứng về phương diện tình dục học, một người đàn ông dù có sử dụng thuốc kích thích đến đâu, sau khi quan hệ xong lần một thì phải có thời gian hồi phục, rồi mới có thể “chiến đấu” tiếp tục được. Điều đó cũng có nghĩa là, người người đàn ông này chỉ có thể bị lừa uống nước chứa thuốc kích dục một lần, còn từ lần thứ 2 chắc chắn phải nhận ra. Trừ khi đó là một loại thuốc thôi miên nào đó.
Tuy nhiên, nếu sử dụng thuốc thôi miên để pha cùng thuốc kích dục thì người tài xế đó không thể nhớ tường tận từng chi tiết để kể cho phóng viên. Lật lại vấn đề, giả dụ có một loại thuốc kích dục “thần kỳ” nào đó khiến người đàn ông có thể “quan hệ” liên tục trong 2 ngày, thì chắc chắn trong quá trình “quan hệ” hoặc quan hệ xong thì người đàn ông đó sẽ bị “thượng mã phong”.
Qua đó, có thể thấy được rằng, sự việc người phụ nữ “cưỡng hiếp” một người đàn ông xưa nay đã hiếm, thì việc cưỡng hiếp liên tục trong 2 ngày lại càng hiếm hơn. Trừ khi có sự thoả thuận nào đó giữa người phụ nữ và người tài xế hoặc câu chuyện đã bị thổi phồng!?. Điều đó chỉ có người trong cuộc mới có thể biết và hiểu được.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin đa chiều tới bạn đọc về vụ việc chấn động dư luận này.
Anh Đào

Bình luận(1)

Minh Hiền

phan tuong

Đây là chuyện hoang tưởng không ai có thể làm được kể cả Tần Thủy Hoàng, có chăng chỉ là câu like hay đánh bóng tên của taxi mailinh