Đừng coi thường khi bị chóng mặt

Google News

(Kiến Thức) - Đừng chủ quan khi bị chóng mặt bởi đây có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm.

Bà Nguyễn Ngọc Hà (57 tuổi ở Hà Nội) mấy hôm liền cứ thấy hoa mắt, chóng mặt, nhất là khi đứng lên ngồi xuống. Bà chỉ nghĩ bị chóng mặt là bình thường do mất ngủ nên không quan tâm. 
Thế nhưng, tình trạng này ngày càng nặng, có khi ngồi, nằm cũng xây xẩm mặt mày, người xoay như chong chóng, lật mình một cái thì hoa cả mắt, ù cả tai... Buổi sáng bà cố gắng dậy thì bị ngã chúi đầu xuống đất. Đi khám, bác sĩ cho biết bà không chỉ thiếu máu não mà còn bị cao huyết áp, suy tim.
Dùng coi thuòng khi bị chong mat
 Ảnh minh họa.
Theo BSCK I Nguyễn Văn Tuấn, Bệnh viện 103, mọi người thường chủ quan với chóng mặt mà không biết đó là triệu chứng của nhiều nguyên do, trong đó có cả những bệnh lý nguy hiểm. Nguyên nhân hay gặp nhất ở người cao tuổi là rối loạn tiền đình, thiếu máu... 
Nhưng nhiều trường hợp, chóng mặt là do rối loạn điện giải, suy chức năng tuyến giáp, cao huyết áp, hạ huyết áp, cơn đau thắt ngực, suy tim... Thậm trí do thay đổi tư thế đột ngột gây tăng giảm áp lực mạch máu cũng làm chóng mặt. 
Ngoài ra, chóng mặt cũng có thể do ngộ độ thực phẩm, hóa chất, vi khuẩn, thời tiết chuyển mùa hoặc stress liên tục. 
N.Hà (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)