Phụ nữ bất cẩn, cướp giật ra tay

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Đức Toàn, SN 1992, về hành vi cướp giật tài sản.


Ngày 20/10/2014, khi đi xe máy đến khu vực đường hầm Quảng trường Đinh Tiên Hoàng thuộc phố 12, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Trần Đức Toàn phát hiện một phụ nữ đi xe tay ga cùng chiều phía trước có đeo túi xách. Toàn đã tăng ga áp sát và thực hiện hành vi cướp giật túi xách lấy tài sản có giá trị như tiền, vàng, điện thoại di động.
Sau 1 thời gian nắm địa bàn, rà soát các đối tượng, CA Thành phố Ninh Bình đã có đủ căn cứ chứng minh Trần Đức Toàn là thủ phạm của vụ cướp giật tài sản trên.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra Trần Đức Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng Trần Đức Toàn khai nhận: Sau khi cướp được túi xách, tôi giữ lại hơn triệu đồng tiền mặt chi tiêu cá nhân, chiếc điện thoại và sợi dây chuyền bán tại hai địa điểm khác nhau.
Theo Thượng tá Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng công an TP Ninh Bình cho hay: Qua vụ việc này chúng tôi mong quần chúng nhân dân cần đề cao tinh thần cảnh giác khi đi ra ngoài đường. Cần phải quản lý tài sản của mình, nhất là túi xách, bên cạnh đó điện thoại và dây chuyền cũng nên tránh có phương pháp bảo vệ, tránh để sơ hở cho các đối tượng có cơ hội cướp giật.
Việc điều tra làm rõ, bắt giữ kịp thời đối tượng cướp giật của Công an TP Ninh Bình đã góp phần trấn an dư luận, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hiện Cơ quan Công an tiếp tục điều tra để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 24/11, Công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Liễu Minh Duy, SN 1986, trú tại 217 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, liên tiếp trong 3 ngày từ 10 đến 12/11/2014, Công an thành phố Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của các bị hại về việc bị đối tượng Liễu Minh Duy lừa mượn lấy xe mô tô sau đó không trả lại.
Thủ đoạn của Duy là giả vờ mượn xe của người quen sau đó mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Tổng cộng đối tượng Duy đã lừa bán được 3 chiếc xe máy có tổng giá trị 37 triệu đồng.
Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.
Vương Long/Theo ANTV

Bình luận(0)