Nữ quái bắt người, ép viết giấy vay nợ

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng Đỗ Thị Thùy An (SN 1986, TP Bắc Giang) cùng các đối tượng khác vừa bị Công an bắt giữ về tội bắt người trái pháp luật, cướp tài sản.


Trước đó, ngày 6/9/2014, sau khi bị Nguyễn Đức Thắng ở phường Ngô Quyền -TP Bắc Giang lừa đảo chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại Iphone 5 của mình, đối tượng Đỗ Thị Thùy An đã tổ chức một nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Trung Kiên, Trương Ngọc Lâm và Kiều Nhật Thắng đều ở TP Bắc Giang ra Hà Nội mua một cuộn dây thừng dài chừng 13 mét đánh, trói và bắt giữ Nguyễn Đức Thắng.
Tại nhà An, 2 đối tượng Lâm và Nhật Thắng tiếp tục đánh đập và de dọa , buộc Thắng phải viết giấy vay 15 triệu đồng cho An, rồi yêu cầu Thắng gọi điện về nhà bảo gia đình mang tiền lên trả. Sau 1 ngày bị bắt giữ, Thắng đã được An cho về khi người nhà mang 3 triệu đồng đến.
Khám xét tại nhà An, cơ quan công an thu đã giữ 1 cuộn dây thừng, 1 sợi dây nhựa dùng để trói Thắng, 12 con dao phớ, đao, kiếm các loại, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay và nhiều giấy tờ khác có liên quan.
Hiện cơ quan CSĐT đang tạm giam đối tượng Trương Ngọc Lâm, Kiều Nhật Thắng, Nguyễn Trung Kiên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Riêng đối tượng Đỗ Thị Thùy An đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên cho tại ngoại.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)