Cán bộ xã “xà xẻo” ngân sách Nam Định lĩnh 18 năm tù

Google News

(Kiến Thức) - TAND tỉnh Nam Định vừa xét xử vụ án các cán bộ xã tham ô chiếm đoạt tài sản. Nhóm cán bộ này phải lĩnh tổng cộng 18 năm tù.

Clip chi tiết

Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định vừa xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Tham ô tài sản và tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng” của các đối tượng Bùi Đức Lý và Bùi Đại Đạt, Phạm Hữu Giao đều trú tại xã Lộc An, TP Nam Định.
Theo cáo trạng, Bùi Đức Lý là thủ quỹ UBND xã Lộc An,TP Nam Định từ năm 2003 đến năm 2007. Trong thời gian công tác, bị cáo trục lợi cá nhân 71.021.699 đồng.
Bị cáo Bùi Đại Đạt nguyên là cán bộ tài chính UBND xã Lộc An đã lập chứng từ khống tham ô 35 triệu đồng ngân sách xã và vụ lợi cá nhân 74.068.000 đồng.
Bị cáo Phạm Hữu Giao khi còn làm Phó ban tài chính xã Lộc An đã trực tiếp lấy 8.000.000 đồng tiền công quỹ để chi tiêu cá nhân và gây thất thoát 250.000.000 đồng công quỹ.
Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt Bùi Đức Lý 5 năm tù, Bùi Đại Đạt 11 năm tù, Phạm Hữu Giao 2 năm tù.
Ngoài ra các bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã làm thất thoát trong ngân sách của UBND xã Lộc An.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)