Bắt đối tượng có 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Google News

(Kiến Thức) - Công an tỉnh BR-VT vừa phối hợp với công an tỉnh Bình Phước bắt giữ hai đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.


Tháng 7/2002, Phan Văn Quốc (sinh năm 1984, trú tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã cùng đồng bọn chặn đường xe tải tại khu vực xã Phước Bình, huyện Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu để cướp tài sản.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng gây án, riêng Quốc bỏ trốn nên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra lệnh truy nã.
Tháng 1/2003, trong khi đang bị truy nã về hành vi cướp tài sản, Quốc lại tiếp tục gây ra một vụ chống người thi hành công vụ trên địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau khi gây án, Quốc lên Bình Phước lẩn trốn cho đến khi bị bắt.
Tiếp tục phối hợp xác minh một đối tượng khác có lệnh truy nã, đang lẩn trốn tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, lực lượng Công an đã bắt giữ được Trần Thanh Tâm (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Năm 2012, Tâm tham gia một vụ đâm chém tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau đó bỏ trốn lên Bình Phước. Tâm bị truy nã về tội giết người.
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)