Án chung thân cho ác phụ ghen chồng giết con

Google News

(Kiến Thức) -  Sáng 25/11, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giết người đối với bị cáo Nguyễn Thị Lý (SN 1982).


Nạn nhân là Nguyễn Lý Thành Long (SN 2006) là con trai của bị cáo Lý.
Theo bản cáo trạng, sau khi Nguyễn Thị Lý kết hôn với anh Nguyễn Long Thành vào năm 2005, trú tại xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên và sinh được người con trai Nguyễn Lý Thành Long.
Do xảy ra mẫu thuẫn, năm 2010, Lý và anh Thành đã quyết định ly hôn. Khi biết tin anh Thành là chồng cũ đi lấy vợ mới, Lý đã nổi cơn ghen và nảy sinh ý định giết con chung của mình với anh thành để trả thù.
Khoảng 16h30 phút ngày 22/6, tại nhà bà Nguyễn Thị Hường (mẹ đẻ Lý), ở thôn Vườn Quan, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Lý đã dùng dao sát hại con trai của mình.
Xét thấy hành vi của Lý không những vi phạm pháp luật hình sự mà còn xâm phạm vào quyền sống của trẻ em được pháp luật bảo vệ và thể hiện sự mất nhân tính con người, coi thường tính mạng con đẻ của mình, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lý mức án chung thân.
Chứng kiến buổi xử án, nhân dân đồng tình với mức án mà tòa án tuyên đối với bị cáo.
Vương Long/Theo ANTV

Bình luận(0)