Viêm đường tiểu khi đang mang bầu có nguy hiểm?

Google News

(Kiến Thức) - Tất cả các thuốc dùng cho phụ nữ mang thai đều được cảnh báo về tính an toàn. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ định trên cơ sở cân nhắc lợi ích và nguy cơ, ví dụ, nếu không dùng thì còn nguy hiểm cho thai kỳ hơn... 

Hỏi: Em mang thai 33 tuần nhưng bị viêm đường tiểu, uống thuốc 3 tuần kết quả vẫn không thay đổi nên bác sĩ kê cho em thuốc Neprox 200 mà hướng dẫn sử dụng khuyến cáo là không an toàn cho thai phụ. Xin bác sĩ tư vấn giúp nếu uống thuốc trên trong thời gian 6 ngày có ảnh hưởng gì cho thai nhi không? Em uống 2 ngày rồi ngưng thì liệu có nên uống tiếp không? - Lương Hoài Anh (quận 1, TPHCM).
 Ảnh minh họa.
ThS.BS Ngô Thị Yên, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM: Tất cả các thuốc dùng cho phụ nữ mang thai đều được cảnh báo về tính an toàn. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ định trên cơ sở cân nhắc lợi ích và nguy cơ, ví dụ, nếu không dùng thì còn nguy hiểm cho thai kỳ hơn... 
Với tuổi thai 33 tuần, sự ảnh hưởng của Neprox 200 chưa được chứng minh là nguy hiểm. Em cần chú ý vấn đề vệ sinh vùng kín hằng ngày, nhất là sau khi đi tiểu. Kể cả khi lấy nước tiểu xét nghiệm, ống đựng nước tiểu cần vô trùng và phải lấy nước tiểu giữa dòng tiểu để đảm bảo kết quả xét nghiệm là đúng nhất.
PV (ghi)

Bình luận(0)