Sinh non bị tiền sản giật có nguy hiểm?

Google News

(Kiến Thức) - Tiền sản giật là tình trạng tăng huyết áp khi mang thai kèm đạm trong nước tiểu.

Hỏi: Chị tôi vừa phải sinh non để giữ tính mạng nhưng thấy bác sĩ kết luận chị tôi bị tiền sản giật. Xin bác sĩ tư vấn giúp, bệnh này có nguy hiểm gì không? Tại sao đã phải chấm dứt thai kỳ nhưng vẫn còn mắc bệnh? - Phan Bội Trâm (quận 2, TPHCM).
 Ảnh minh họa.
TS.BS Lê Thị Thu Hà, Khoa Sản A, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM: Tiền sản giật là tình trạng tăng huyết áp khi mang thai kèm đạm trong nước tiểu. Tiền sản giật nhẹ có thể diễn tiến thành tiền sản giật hoặc sản giật. Nguy cơ trên mẹ như co giật, hôn mê, suy gan thận, xuất huyết não và thậm chí có thể tử vong. 
Nguy cơ trên con như non tháng, suy dinh dưỡng, suy thai. Vì tiền sản giật nặng có nguy cơ cho mẹ khá nặng nên có chỉ định chấm dứt thai kỳ cho dù trẻ có non tháng. Sau khi chấm dứt thai kỳ, thường thì sức khoẻ người mẹ trở về bình thường, một số ít trường hợp sản phụ bị tăng huyết áp mạn sau đó.
PV (ghi)

Bình luận(0)