Người bị bệnh lao có cần ăn kiêng?

Google News

(Kiến Thức) - Do máu và các dịch trong cơ thể yếu, bệnh nhân lao mất sức rất nhanh nên phải ăn các thức ăn giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. 

Hỏi: Ông tôi năm nay 65 tuổi, vừa bị chẩn đoán bị bệnh lao. Xin hỏi người bị bệnh lao có cần ăn kiêng gì không? - Mai Thị Lý (Tiền Hải, Thái Bình).
 Ảnh minh họa.
ThS.BS Đào Bích Vân, Bệnh viện Phổi T.Ư: Do máu và các dịch trong cơ thể yếu, bệnh nhân lao mất sức rất nhanh nên phải ăn các thức ăn giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Người bệnh cần tránh các thức ăn gây táo bón, người bệnh nên uống các loại sữa. 
Các thức ăn tạo axit không nên ăn. Thay vào đó các thức ăn có tính kiềm như các hoa quả ngọt và chua, các củ, súp, rau xanh là thức ăn lý tưởng cho bệnh. Mặt khác, người bệnh cũng nên uống nhiều nước hơn so với người bình thường.
PV (ghi)

Bình luận(0)