Lý do ăn cải xoong dễ nhiễm sán lá gan

Google News

(Kiến Thức) - Nói cải xoong dễ nhiễm sán là cũng phù hợp, bởi cải thường được trồng ở môi trường nước, nơi tù đọng.

Hỏi: Nghe nói cải xoong dễ nhiễm sán lá gan. Điều này có đúng không? - Trần Ngọc Hà (Quảng Ninh).
Nói cải xoong dễ nhiễm sán là cũng phù hợp, bởi cải thường được trồng ở môi trường nước, nơi tù đọng. Ảnh minh họa.
TS Phạm Thị Khoa, nguyên cán bộ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư: Sán nói chung thường trưởng thành và sống trong ống mật người. Từ ống mật chúng di chuyển tới ruột để thải ra ngoài cùng phân. Ấu trùng nở từ trứng sau khoảng 2 tuần kể từ khi trứng rơi xuống nước, thâm nhập vào ốc, phát triển và sinh sản ra một số lượng ấu trùng đuôi bơi lội tự do. 
Các ấu trùng đuôi này bám vào những cây thủy sinh như cải xoong và tạo thành nang. Do đó, nói cải xoong dễ nhiễm sán là cũng phù hợp, bởi cải thường được trồng ở môi trường nước, nơi tù đọng. Nếu người hoặc động vật ăn phải rau hay thủy sinh có nang sán thì chúng sẽ phát triển và sống trong cơ thể theo vòng tuần hoàn như trên. 
PV (ghi)

Bình luận(0)