Đau đầu như búa bổ vì đeo kính sai độ

Google News

(Kiến Thức) - Từ khi đeo kính, tôi thấy rất đau đầu. Có phải việc đeo kính sai độ là nguyên nhân không? 

Hỏi: Sau khi đi đo và cắt kính ở cửa hàng kính mắt, về nhà tôi đeo kính vào bị đau đầu. Vậy, việc đeo kính sai độ có gây ra hiện tượng trên không? - Lê Minh (Hà Nội).
Dau dau nhu bua bo vi deo kinh sai do
 Ảnh minh họa.
BS Thu Hà, Trung tâm Mắt Thu Hà, Hà Nội: Nguyên nhân khi đeo kính vào bị nhức đầu có nhiều, như độ cận của kính không đúng với mắt hoặc độ kính đúng nhưng khoảng cách đồng tử sai, tròng kính kém chất lượng, bị cận thị giả nhưng không biết... Tất cả các yếu tố này tác động đến thần kinh mắt, khiến mắt phải điều tiết nhiều cho phù hợp dẫn đến tình trạng mắt phải làm việc quá mức gây đau nhức đầu. 
Trong trường hợp này, cần đi khám lại độ mắt tại các đơn vị uy tín, kiểm tra lại chất lượng và điều chỉnh lại tâm mắt kính nếu đeo kính sai độ. Không nên đi khám mắt, đo độ cận tại các cửa hàng bán kính vì những địa điểm này không thể cho các con số chính xác. 
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)