Đánh răng trước khi có răng

Google News

(Kiến Thức) - Trẻ thường mọc chiếc răng đầu tiên vào khoảng 6 tháng tuổi, nhưng ngay trước khi trẻ có răng, các bà mẹ cũng nên chú ý chăm sóc, vệ sinh nướu... 

Hỏi: Khi nào cần đánh răng cho trẻ? - Nguyễn Anh Khoa (Hà Nội).
 Ảnh minh họa.
BS Nguyễn Văn Việt, Phòng khám Nha khoa Việt Hưng: Trẻ thường mọc chiếc răng đầu tiên vào khoảng 6 tháng tuổi, nhưng ngay trước khi trẻ có răng, các bà mẹ cũng nên chú ý chăm sóc, vệ sinh nướu cho trẻ sạch sẽ bằng gạc mềm thấm nước sạch ngay sau khi cho trẻ ăn hoặc bú sữa. 
Khi trẻ bắt đầu mọc chiếc răng đầu tiên, các bà mẹ nên dùng gạc hoặc khăn vải ướt quấn quanh ngón tay, lau sạch cả mặt trước, mặt trong và xung quanh chiếc răng mới cho trẻ. 
Đồng thời, cũng cần chú ý vệ sinh cả nướu răng. Mặc dù răng sữa của trẻ cuối cùng cũng sẽ được thay, nhưng việc để trẻ bị sâu răng có thể gây tổn hại gốc răng, ảnh hưởng đến hàm răng vĩnh viễn sau này.
PV (ghi)

Bình luận(0)