Mang thai tuần 38 có cần bóc nang nước?

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều trường hợp vẫn có thể sinh  thường ngay sau khi xử lý nang nước trong lúc chuyển dạ.

Hỏi: Em đang mang thai ở tuần 38, lúc trước đi siêu âm thì em bị nang nước thành trước âm đạo, tuy nhiên bác sĩ siêu âm nói không ảnh hưởng việc sinh nở. Lúc em đi khám thai thì bác sĩ khám thai phát hiện nang này đã lộ ra khỏi âm đạo. Vậy em có sinh thường được không? Thai đã 38 tuần em có thể phẫu thuật bóc tách nang không? - Đoàn Khánh Vy (Bà Rịa - Vũng Tàu).
 

ThS.BS Ngô Thị Yên, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM trả lời: Nang nước thành âm đạo không phải là chỉ định bắt buộc mổ lấy thai, cũng như em không phải phẫu thuật chỉ để bóc tách nang khi thai đã 38 tuần. Em vẫn có thể sinh thường (ngả âm đạo). Bác sĩ khám thai sẽ căn cứ tình trạng thực tế lúc chuyển dạ để quyết định cách thức sinh. Nhiều trường hợp vẫn có thể sinh  thường ngay sau khi xử lý nang nước trong lúc chuyển dạ.

Trong trường hợp nang nước không thể xử lý và cản trở đường ra của thai nhi, bác sĩ sẽ có chỉ định  phù hợp. 
PV (ghi)

Bình luận(0)