Bị bệnh lao có quan hệ vợ chồng được không?

Google News

Bị bệnh lao có quan hệ vợ chồng được không? Xin hỏi trong thời gian điều trị có quan hệ được không? Cần điều trị trong bao lâu để bệnh không tái phát?

"Chồng cháu ho ra máu, vào bệnh viện được chẩn đoán bệnh lao. Anh ấy điều trị tại bác sĩ tư hàng tuần, nhưng từ khi uống thuốc, dương vật anh hay bị đau, không cương cứng được. Xin hỏi trong thời gian điều trị có quan hệ được không? Cần điều trị trong bao lâu để bệnh không tái phát?".
 

Trả lời:

Chồng chị bị lao, gây ho ra máu và đang điều trị lao. Thuốc điều trị ảnh hưởng chủ yếu đến gan và thần kinh (thần kinh tai, mắt và thần kinh ngoại biên), chưa nghe nói về ảnh hưởng của thuốc này đối với hệ sinh dục. Tuy nhiên, những lời khuyên từ bác sĩ đang điều trị cho chồng chị sẽ chính xác hơn, vì người bác sĩ đó biết rõ tình trạng bệnh của chồng chị.

Trong thời gian dùng thuốc vẫn có thể quan hệ vợ chồng bình thường. Thời gian điều trị tối thiểu là 6 tháng.


Bình luận(0)