Bỏng bàn tay do ... sờ nồi cơm điện

Google News

Cháu Nguyễn Văn An (2 tuổi, Hà Nội) bị bỏng bàn tay do sờ vào nồi cơm điện. Sự việc diễn ra khi cả nhà chuẩn bị bữa cơm chiều...

- Cháu Nguyễn Văn An (2 tuổi, Hà Nội) bị bỏng bàn tay do sờ vào nồi cơm điện. Sự việc diễn ra khi cả nhà chuẩn bị bữa cơm chiều, mẹ cháu An vừa rút điện nồi cơm đặt xuống chiếu. Trong lúc mẹ mở nắp nồi cơm, chuẩn bị bát để xới cơm thì An chạy đến ngồi bên cạnh nồi, thò tay vào chơi. Hơi nóng từ cơm bốc ra cùng độ nóng của vật liệu của nồi làm cháu bị bỏng. Khoảng 30 phút sau, tay cháu đã bị đỏ, da tay rộp từng mảng. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lời bàn: Trung bình mỗi tháng Viện Bỏng Quốc gia tiếp nhận hơn 100 ca trẻ em bị bỏng. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị bỏng. Tuy nhiên, sâu xa sự việc chủ yếu do người lớn bất cẩn, để đồ dùng bừa bộn, không an toàn.
 
Trong khi đó, nguyên nhân do tự bản thân trẻ nghịch chơi gây ra bỏng rất ít. Ví dụ, việc dùng môi cắn dây điện... không nhiều. Vì thế, một trong những yếu tố để tránh trẻ bị bỏng là cần trông trẻ cẩn thận, tạo môi trường an toàn xung quanh trẻ, thường xuyên dạy trẻ biết nguy cơ để phòng tránh...

PGS.TS Trần Ngọc Tuấn (Viện Bỏng Quốc gia)
[links()]

Bình luận(0)