Bật điều hòa ở chế độ nóng, cả nhà khô hết mũi

Google News

Trời lạnh, nhà chị Lê Hồng Minh (Khâm Thiên, Hà Nội) thường bật điều hòa ở chế độ nóng để làm ấm không khí trong phòng.

- Trời lạnh, nhà chị Lê Hồng Minh (Khâm Thiên, Hà Nội) thường bật điều hòa ở chế độ nóng để làm ấm không khí trong phòng. Tuy nhiên, mới nằm điều hòa ấm được mấy hôm mà cả nhà đã khô hết cả mũi, thậm chí sáng ra con gái chị còn kêu đau mũi không thở được.

 
Lời bàn:
Các thiết bị làm ấm có công suất lớn như quạt sưởi, điều hoà thường làm không khí trong phòng trở nên quá khô. Tốt nhất là nên sử dụng các loại điều hòa có chế độ tạo ion, sát khuẩn, tạo không khí trong lành; hoặc những loại điều hòa có chế độ phun ẩm làm cân bằng nhiệt độ và độ ẩm trong phòng.
 
Đối với các gia đình sử dụng máy sưởi hoặc điều hòa không có chế độ điều ẩm hoặc sát khuẩn thì ít nhất cũng nên đặt một chậu nước trong phòng, gần chỗ máy sưởi hoặc điều hòa để nước bốc hơi lên cân bằng với khí khô. Ngoài ra, một máy phun ẩm cũng là gợi ý tốt. Trong các phòng cũng nên lắp thêm quạt thông gió để không khí mát sạch từ ngoài lưu thông vào trong nhà.
       
KS Nguyễn Huy Bạo (nguyên cán bộ Viện Kỹ thuật Quân sự)
[links()]

Bình luận(0)