Miền Bắc đón nắng vào cuối tuần

Google News

(Kiến Thức) - Ngày mai, không khí lạnh bắt đầu suy yếu,  nhiệt độ các tỉnh miền Bắc nhích lên 1-3 độ và trời bắt đầu hửng nắng vào trưa chiều ngày 20/1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ngày 17/1. Từ ngày 19/1, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, di chuyển dần ra phía đông, nhiệt độ miền Bắc nhích lên 1-2 độ C nhưng trời vẫn có mưa phùn rải rác. Sang ngày 20/1, nhiệt độ toàn miền tiếp tục tăng lên so với ngày hôm trước khoảng 1 – 2 độ C, trưa chiều hửng nắng, trời rét đậm về đêm và sáng sớm. 

Tuy nhiên, theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng ngày 23-24/1, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại các tỉnh miền Bắc.

Cụ thể, tại các tỉnh Tây Bắc bộ, ngày 18 -19/1 vẫn có mưa nhỏ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, cao nhất 15 - 18 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 20 - 23 độ C. Từ ngày 20/1, mưa vẫn xuất hiện ở vài nơi, chủ yếu vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất có thể trên 20 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc bộ là vùng trung tâm chịu ảnh hưởng của đợt không khí tăng cường ngày 17/1 nên nhiệt độ trung bình ngày toàn vùng hôm nay và ngày mai vẫn ở mức xấp xỉ 15 độ C, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Sang này 20/1, nhiệt độ khu vực này nhích lên 1-2 độ C, trời rét đậm vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 15 - 16 độ C, cao nhất 18 – 20 độ C. 

Tại Hà Nội, hôm nay có mưa rải rác, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, cao nhất 15 – 17 độ C.

Ngày mai (19/1), nhiệt độ nhích lên 1 độ C, kéo nhiệt độ thấp nhất lên 15 độ C, cao nhất 18 độ C. Sang ngày 20/1, nhiệt độ thấp nhất của Thủ đô vào ban đêm vẫn ở mức 15 độ C, nhưng nhiệt độ cao nhất tăng thêm 1 độ là 19 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 18 – 19/1 có mưa rải rác, trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Từ ngày 20 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, phía bắc đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 18 – 19/1, có mưa rải rác, tập trung ở phía bắc khu vực. Hai ngày sau đó, mưa giảm dần, trời hửng nắng vào trưa, chiều.

Các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì thời tiết: ngày nắng, đêm không mưa trong những ngày tới. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ C, cao nhất 25 – 28 độ C. Tại các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.


Khánh Tường

Bình luận(0)