Bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

Google News

Ông Nguyễn Thành Nhôm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho biết lãnh đạo bệnh viện đã đến gặp gia đình anh Nguyễn Hữu Hồng (tạm trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để giải thích nguyên nhân tử vong của con anh là bé Nguyễn Hoàng Bảo Khang (3 tuổi) vào ngày 16-11.

Theo đó, bệnh viện khẳng định không có sai sót chuyên môn trong trường hợp tử vong của bé Khang. Nguyên nhân tử vong là do bệnh tay chân miệng chuyển biến đột ngột từ độ IIA sang độ IV, bác sĩ không kịp trở tay. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy trong mẫu xét nghiệm máu và phân của bé Bảo Khang có nhiễm entorovirus 71.

 (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bệnh viện thừa nhận có sai ở chỗ nhân viên của bệnh viện không mang mẫu máu của bé Khang đi xét nghiệm mà để gia đình tự đi. 

Theo TT

Bình luận(0)