Gắp thành công ca dị vật đường thở là bóng đèn ở trẻ 13 tháng tuổi

Google News

Bé Đỗ Anh K., 13 tháng tuổi, nhà ở Nha Trang, được người nhà phát hiện ho nhưng không để ý. Vài ngày sau, bé sốt cao, còn ho nhiều, được đưa đến khám tại bệnh viện Ninh Hòa.

Tại đây, sau khi chụp X quang phổi thấy có hình ảnh cản quang trong đường thở kèm xẹp một phần phổi phải, các bác sĩ đã chuyển viện bé tới bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 7/12/2012 với chẩn đoán nghi ngờ dị vật đường thở.

 

Ngay trong buổi trưa cùng ngày, khoa Hô hấp phối hợp với khoa Tai mũi họng quyết định soi bán khẩn để gắp dị vật ra. Cuộc soi gắp đã diễn ra vô cùng cam go và bệnh nhi bị ngưng tim ngưng thở hai lần khi dị vật bị mắc kẹt ở vùng thanh quản. Sau 3 tiếng đồng hồ vất vả, các bác sĩ đã gắp ra thành công dị vật là một chiếc bóng đèn có hai mấu sắt rất bén đã bị rỉ sét. Các bác sĩ đều “hú hồn” vì mấu sắt nhọn như vậy có thể đâm thủng khí quản gây tràn khí trung thất khiến bệnh nhân có thể tử vong ngay, mà trong trường hợp này, dị vật lại lớn không thể gắp ra lọt lòng ống soi cứng được. Như thế, nguy cơ xảy ra tai biến lại càng cao hơn .
 
Ngay ngày hôm sau, gia đình đã xin cho bé xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Mẹ bé cho biết đó là chiếc bóng đèn trong đồ điều khiển ti vi từ xa. Việc bé nhặt được, bỏ vào miệng và bị sặc sụa thề nào thì gia đình hoàn toàn không hề hay biết !


BÀI ĐỌC NHIỀU:
Tin liên quan:



( Theo Benhviennhi )

Bình luận(0)